Triều Tiên lại "chìa cành ô-liu"

Thứ ba, 08/07/2014 09:01

(Cadn.com.vn) - Bất chấp việc Hàn Quốc từ chối đề xuất hôm 30-6 về các nguyên tắc cải thiện quan hệ liên Triều, Bình Nhưỡng ngày 7-7 tiếp tục ra tuyên bố kêu gọi chấm dứt đối đầu và cải thiện trên bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, lần này, Triều Tiên tỏ ra quyết tâm và thiện chí hơn khi đưa ra đề xuất chi tiết 4 điểm, làm rõ các nguyên tắc và quan điểm về giảm bớt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và đạt được "sự thống nhất độc lập" của dân tộc.

Trong đó, chính quyền Bình Nhưỡng kêu gọi cả hai bên kết thúc sự thù địch và đối đầu liều lĩnh để tiến đến con đường hòa giải và đoàn kết. Hãng KCNA của Triều Tiên trích dẫn tuyên bố mô tả tình hình hiện nay trên bán đảo là "nghiêm trọng" khi một nhận xét nào đó hoặc va chạm nhỏ có thể gây ra sự hủy diệt của dân tộc.

Bình Nhưỡng yêu cầu Seoul cùng nhau thực hiện quyết định táo bạo để thay đổi chính sách đối đầu  và đình chỉ tất cả các cuộc diễn tập quân sự với "người ngoài" - ám chỉ Mỹ (từ lâu, Bình Nhưỡng luôn cáo buộc Washington là kẻ chủ mưu chính của các mối đe dọa và hành động khiêu khích, làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên).

Tuyên bố cũng kêu gọi cả hai bên cần biết cách từ chối để không phụ thuộc vào "người ngoài" và giải quyết tất cả các vấn đề thông qua những nỗ lực riêng của cả hai. "Phía bắc và phía nam không bao giờ nên trở thành nạn nhân của những "người ngoài", tuyên bố nêu rõ. Cuối cùng, tuyên bố khẳng định, phía bắc và phía nam nên các chi tiết hóa các đề xuất thống nhất đất nước và nỗ lực để hiện thực hóa chúng.

Động thái của chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-Un gây chú ý đặc biệt bởi nó được đưa ra chỉ một ngày trước lễ kỷ niệm 20 năm ngày mất của lãnh tụ vĩ đại Kim Nhật Thành - cũng là ông nội của nhà lãnh đạo trẻ này.

Đề nghị lần này chắc chắn sẽ khiến Hàn Quốc phải suy nghĩ và bàn bạc kỹ càng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi Bình Nhưỡng đang tỏ ra bất mãn với chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc đến Hàn Quốc.

Thanh Văn